Phương Thanh - DienAnh.Net Forums


Trở Về   DienAnh.Net Forums > DAN Studio > Phim Trường Điện Ảnh > Việt Nam > Diễn Viên Việt Nam
Connect with Facebook


Notices


Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời
 
Ðiều Chỉnh
Old 30-07-2008, 06:12 PM   #1
Vương Thiên Linh
Moderator

ღNguyệt Hạ Lưu Giaiღ
♫Khiết Thiên Song Linh♫
♥Vương Gia Nhị Tiểu Thư♥
 
Vương Thiên Linh's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2007
Địa chỉ: ღ.::[V]ương [G]ia [P]hủ::.ღ
Bài gởi: 11,997
Điểm: 5
Thanks: 1,579
Thanked 7,129 Times in 5,181 Posts
Blog Entries: 21
Bạn bè: 143
Send a message via Yahoo to Vương Thiên Linh
Cool

Profile Phương Thanh


Ngày sinh: 27/4/1973

Tên thật: Bùi Thị Phương Thanh

Biệt danh: cô Chanh (chỉ có bạn bè gọi vậy thôi), Bà Tám xã hội...

Chiều cao: 1m56

Cân nặng: 49kg

Anh chị em có 8 người, Thanh thứ sáu.

Học trường Lê Quý Đôn cấp 2, cấp 3.

Năm khởi nghiệp ca hát: tuổi 17

Hoa: tất cả các lọai hoa màu tím (đặc biệt thích hoa lan)

Quần áo: Jean bụi và áo pull (1998), Jean mềm và áo sơ mi dài tay nữ tính (2004)

Nước uống: nước suối, chanh muối.

Món ăn thích nhất: bún riêu, hủ tíu nam vang.

Màu thích nhất: màu đen, trắng, tím.

Thể thao: thích nhất là bóng đá, điền kinh.

Địa chỉ: 158/67/11 Hòang Hoa Thám, Q.Tân Bình, TP.HCM

Ghét nhất: mình xấu mà cho rằng người khác xấu.

Bạn thân nhất: ca sĩ Minh Thuận

Hoa: tất cả các loại hoa màu tím

Thú vui: rong chơi cùng bạn bè

Chất giọng: cao và thấp hơn giọng nữ bình thường soprano

Ca sĩ yêu thích: Thanh Lan và Tina Turner

Website chính thức :www.chanhonline.com
www.phuongthanhfc.com

Sơ Lược về các bộ phim chị đã Từng tham gia:
  • Trái Tim Không Ngủ Yên
  • Tiếng Hú Nơi Hoang Dã
  • Khi Đàn Ông Có Bầu
  • Hồn Trương Ba da hàng thịt
  • Tư Hàng Bông
  • Nụ Hôn Thần Chết
  • Giải cứu thần chết.
  • Những Nụ Hôn Rực Rỡ


---------------------
Dù thành công trong âm nhạc nhưng trong sân chơi chiều thứ 7 chị cũng đã khá thành công, dù không lớn lắm nhưng cũng chứng tỏ được bản lĩnh diễn xuất của chị qua các vai hài, gây cười. Mới nhất đây chị đã giành được giải cánh diều vàng cho Nữ Diễn Viên Phụ xuất sắc nhất 2008 trong phim nụ hôn thần chết, phim điện ảnh tiêu điểm cho phim mùa tết 2008.

các bạn nào đã từng xem chị Chanh diễn rồi cùng cho ý kiến về mặt diễn xuất nhé!!!Thanks somuch. Sẽ cập nhật hình ảnh sau cho các bạn thưởng thức
__________________
[GS]•|Mùa Anh Đào Chín|•
Tình yêu không bao giờ tắt
Lưu Đào

thay đổi nội dung bởi: BBBoy2709, 20-08-2009 lúc 09:42 AM. Lý do: Thêm thông tin từ bancuabo
Vương Thiên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
DienAnh.Net on Facebook
DienAnh.Net on Facebook

Old 31-07-2008, 12:45 PM   #2
love_you_say_ok_zvb_10392
Chuyên gia điện ảnh

 
love_you_say_ok_zvb_10392's Avatar


 
Tham gia ngày: Nov 2007
Địa chỉ: (♥)_(♥) ๑۩۞۩๑THĐ - Hil- Disney's Stars๑۩۞۩๑ (♥)_(♥)
Bài gởi: 1,726
Điểm: 25
Thanks: 148
Thanked 1,556 Times in 674 Posts
Bạn bè: 20
Mặc Định

Cogaidolong không đến tòa, Phương Thanh theo tới cùng


31/7/08


Blogger cogaidolong (bị đơn Lê Nguyễn Hương Trà) đã có Đơn xin từ chối tham dự phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 30/7.

Trong Đơn xin từ chối tham dự phiên tòa phúc thẩm, bà Lê Nguyễn Hương Trà nêu lên ba lý do, trong đó có lý do đương sự nào muốn khởi kiện cũng phải đóng tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật về tố tụng. Ở phiên tòa sơ thẩm, do nguyên đơn Bùi Thị Phương Thanh chưa nộp án phí nên chưa có ai là nguyên đơn và bị đơn, do đó, bà không phải là bị đơn của vụ kiện nên không tham dự…

Nội dung đơn được Thẩm phán chủ tọa phiên tòa Nguyễn Hoàng Đạt công bố công khai tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ kiện đòi bồi thường danh dự của nguyên đơn Bùi Thị Phương Thanh sáng nay tại TAND TP.HCM.

Đây là lần thứ hai phiên tòa phúc thẩm vắng mặt bà Hương Trà. Lần xét xử đầu tiên, bà có Đơn xin tạm hoãn phiên tòa với lý do bệnh, phiên tòa phúc thẩm đã hoãn theo yêu cầu của bà. Lần này, dù vắng mặt bị đơn nhưng phiên tòa phúc thẩm vẫn được tiến hành bình thường, đúng theo trình tự tố tụng.

Khi phiên tòa diễn ra, nguyên đơn Bùi Thị Phương Thanh (ca sĩ Phương Thanh) bất ngờ xin thay đổi yêu cầu kháng cáo. Thay vì yêu cầu bà Hương Trà xin lỗi công khai ba kỳ liên tiếp trên ba tờ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Sài Gòn Giải Phóng thì Phương Thanh chỉ yêu cầu bà Hương Trà xin lỗi công khai tại phiên tòa. Nhưng phía bị đơn đã không có mặt nên đề nghị này xem như không thể thực hiện được.

Bản án sơ thẩm số 64 ngày 6/3/2008 của TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã bộc lộ quá nhiều sai sót nghiêm trọng, "quên” đề nghị nguyên đơn nộp tiền tạm ứng án phí ngay từ đầu khi nhận đơn khởi kiện vụ việc.

Luật sư của Phương Thanh đã nêu thắc mắc với phía tiếp nhận đơn là TAND quận Tân Bình thì được tòa giải thích là với vụ kiện này thì nguyên đơn không phải đóng án phí.

Tuy nhiên, trong phần nhận định, bản án sơ thẩm đã đề cập về án phí, theo đó án phí nguyên đơn đã nộp được trừ vào tiền tạm ứng án phí theo biên lai nộp ngày 24/10/2007 tại Thi hành án quận Tân Bình trong khi thực tế thì Phương Thanh không hề đóng.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Phương Thanh, luật sư Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thúy Hường đều không đồng tình với bản án sơ thẩm. Cả hai luật sư cho rằng bản án sơ thẩm không khách quan, có nhiều sai sót, mâu thuẫn nhau, mà sai sót nghiêm trọng là đã bỏ qua thủ tục tố tụng đầu tiên và cơ bản trên.

Sai sót tiếp theo là trong khi hành vi viết blog đã được điều chỉnh trong Luật Dân sự, Luật Công nghệ Thông tin thì tòa sơ thẩm cho rằng chưa có luật điều chỉnh.

Mặt khác, bản án sơ thẩm bác yêu cầu của nguyên đơn, không chấp nhận yêu cầu đòi xin lỗi công khai trên các báo của Phương Thanh, cho rằng bài viết Chuyện của Cờ trên blog của blogger cogaidonglong chỉ là câu chuyện phiếm chỉ nhưng mặt khác lại chấp nhận cho Hương Trà viết lại để chia sẻ lại, một mặt cũng cho rằng viết trên blog mà xin lỗi trên báo là không tương xứng…

Luật sư Hường phát biểu: “Chúng tôi có cảm giác tòa sơ thẩm xét xử cho đẹp lòng cả hai phía Phương Thanh và Hương Trà, xử kiểu nước đôi”.

Do không có bị đơn cùng luật sư của bị đơn nên phiên tòa diễn ra chóng vánh. Phần tranh luận giữa Phương Thanh và Hương Trà đã không diễn ra.

Trả lời thắc mắc của Phương Thanh về việc bị đơn liên tục vắng mặt hai lần, chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Nguyễn Hoàng Đạt - giải thích rõ ràng với nguyên đơn là trong trường hợp bị đơn vắng mặt, tòa vẫn tiến hành xét xử theo đúng quy trình tố tụng sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục với bị đơn.

Sai sót trong thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm là lỗi thuộc về tòa án chứ không phải là lỗi của nguyên đơn hay luật sư của nguyên đơn, trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử đã tuyên hủy bản án sơ thẩm của TAND quận Tân Bình, chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc lại để TAND quận Tân Bình tiến hành giải quyết theo trình tự xét xử sơ thẩm.
__________________
♥ღº¤๑ღ —»» (¯` Hope´¯) ««— ღº¤๑ღ♥

http://www.teenchoiceawards.com/vote
Vote cho Sel - Đề cử mới !!!

thay đổi nội dung bởi: -Lily-, 31-07-2008 lúc 04:25 PM.
love_you_say_ok_zvb_10392 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn love_you_say_ok_zvb_10392 vì bài viết này:
phuongthanhonline (31-07-2008)

Old 31-07-2008, 02:25 PM   #3
phuongthanhonline
Diễn viên quần chúng

 
phuongthanhonline's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Điểm: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

- Nhớ edit nguồn của bài viết - Lily -


Vừa được nhắc tới khá nhiều trong vụ kiện hy hữu với blogger Hương Trà (chủ nhân blog Cô gái Đồ long), Phương Thanh lại tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng khi tuyên bố trên báo chí sẽ nghỉ hát ở tuổi 40 và tiếp tục sinh con.

Dù rất bận rộn với hàng núi công việc nhưng cô ca sỹ Chanh vẫn tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi để trò chuyện với chúng tôi.

Chưa từng tuyên bố nghỉ hát

- Vì sao chị lại tuyên bố nghỉ hát ở tuổi 40 khi mà chị đang ở đỉnh cao phong độ?

- Không hiểu ai nói vậy chứ tôi có tuyên bố gì đâu. Từ sau khi xảy ra sự việc liên quan tới blogger Hương Trà, tôi chọn giải pháp im lặng. Tôi có biết gì về bài viết đó đâu và tôi cũng không biết ai viết nữa.

Mọi người đọc trên mạng gọi điện hỏi thì tôi mới biết. Thông tin đó là góp nhặt những câu tôi nói chơi ở ngoài và những câu tôi nói trên mạng internet nhưng bị đổi lại chút xíu nên mang ý nghĩa khác hẳn.

Kiểu viết bài này dân văn nghệ sỹ chúng tôi rất hay bị dính. Mấy bữa nay tôi rất ức chế. Một bài đưa lên mạng rồi cứ trang nọ copy của trang kia nên thành ra ai cũng nghĩ thông tin đó là sự thật.

- Thế còn về Show Rock mà chị sắp thực hiện?


- Tôi cũng có làm show rock đâu. Thông tin này cũng không chính xác. Tôi là người không nói trước khi làm, khi tôi làm chưa xong thì tôi chưa nói. Hiện tại tôi đang làm show Bolero. Tôi dự định ra mắt công chúng vào năm Tý nhưng rồi lại lùi sang năm, để đúng năm tuổi của mình. Show Bolero sẽ là show tập trung nhiều người.

Nhiều ca sỹ, nhạc sỹ rất ủng hộ tôi và sẵn sàng tham gia chương trình. Chỉ có Chanh show lớn nhất là tôi làm ở sân vận động. Show lớn như thế thì 4 năm tôi mới làm một lần. Còn show hàng năm như show Bolero thì tôi sẽ làm ở sân khấu Lan Anh. Tuy về quy mô lớn nhỏ khác nhau nhưng show nào tôi cũng làm rất cẩn thận và kỹ càng.

Tôi sẽ sinh thêm... một bé “Vịt”

- Được biết chị đang có kế hoạch để sinh con thứ hai. Chị có thể nói rõ hơn một chút về kế hoạch này được không?

- Đúng là tôi sẽ tiếp tục sinh con vì đấy là thiên chức của phụ nữ. Nhưng tôi không khẳng định sẽ sinh vào thời điểm nào. Tôi đã có một bé Gà (nhũ danh của cô con gái lớn Phương Nghi), chắc chắn tôi sẽ sinh thêm một bé “Vịt” nữa.

Chỉ nói vậy thôi chứ tôi đã có kế hoạch sinh con vào thời điểm nào đâu. Đó toàn là những câu tôi nói chuyện vui vẻ chứ không phải là những câu để phát biểu trên báo.

- Tương lai để ca sỹ Phương Thanh có thêm một bé Vịt nữa liệu có gần?

- Lúc nào tôi tuột hết cảm xúc để hát thì tôi sẽ ngừng lại để sinh con. Tôi sinh con để lấy cảm xúc hát tiếp. Cũng như khi tôi sinh bé Gà, đấy là thời điểm mà tôi cảm thấy xuống phong độ nhất. Suốt hai năm rưỡi trời tôi không hát được. Người phụ nữ hoạt động nghệ thuật lâu sẽ bị chai hết cảm xúc.

Sau khi có con, tôi thấy mình hát hay hơn hẳn. Giọng hát của tôi dường như sâu sắc và đầy đặn hơn. Đứa con giúp tôi hồi phục lại tất cả, sinh con là một cách cứu lại mình. Sinh con sẽ làm cho người phụ nữ cảm thấy yêu đời hơn, yêu nghề hơn, chú tâm vào công việc nhiều hơn.

Lúc đó mình làm việc không phải chỉ cho riêng mình nữa. Sự nghiệp của mình vững chắc thì tương lai của con mình mới vững chắc được. Vì vậy tôi không nói trước được là sẽ sinh con vào thời gian nào. Hãy để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên đi!


Người tôi gục đầu vào vai chính là người yêu của tôi

- Chị có ý định gắn kết việc sinh con với một cuộc hôn nhân trong thời gian tới không?

- Tôi không thổ lộ gì về những chuyện riêng tư của mình cả. Tôi không giấu mà chỉ rất kín đáo trong chuyện tình cảm.

Từ xưa đến nay chỉ một vài người thân cận mới biết mặt người yêu của Phương Thanh. Đi đâu tôi cũng hay đi một mình. Nếu một ngày nào đó mọi người thấy tôi đi với một người đàn ông và dựa đầu vào vai anh ta thì đấy chính là người yêu của tôi.

Tôi là một người của công chúng, những gì trong cuộc sống, công chúng muốn biết về tôi cũng được, nhưng tình cảm mà biết hết thì vô duyên. Những người không nổi tiếng dù kết hôn hay ly dị cũng chẳng khiến nhiều người quan tâm, họ giữ được những cái riêng cho họ.

Còn như nghệ sỹ chúng tôi khi công bố về một điều gì đó mà trong tương lai lại không xảy ra như ý muốn thì rất dở, không hay chút nào trong mắt người hâm mộ. Tôi sợ nhất là vừa tuyên bố mình hạnh phúc xong thì lại li dị. Vì thế tôi rất chắc chắn trong chuyện tình cảm.

- Thế nhỡ người mà Phương Thanh gục đầu vào vai lại đơn giản chỉ là một nam đồng nghiệp thì mọi người hiểu nhầm mất?

- Không! Tôi thường đi chơi với nhóm bạn bạn bè rất đông chứ không bao giờ đi riêng với ai. Nói thế này nhỡ phóng viên rình chụp được tấm ảnh tôi đang gục đầu lên vai chàng nào rồi đăng báo thì tội nghiệp cho Phương Thanh lắm. (Cười)

- Vì sao chị quyết định sinh con khi không lấy chồng?

- Thực ra tôi không phải là không có chồng. Trường hợp của tôi rất đặc biệt nhưng tôi sẽ công bố khi tròn 40 tuổi.

Đi hát ở bar tôi cũng đã tâm sự với khán giả rồi. Khán giả hiểu và rất thông cảm với tôi nhưng tôi chưa thể tâm sự công khai. Đương nhiên phải có một người đàn ông thì Phương Thanh mới sinh con được chứ. Đấy cũng là người được tôi dành cho tình cảm đặc biệt.


- Nếu lần này cha đứa trẻ vẫn là một điều bí ẩn thì có lẽ áp lực từ phía gia đình và các fan hâm mộ chị sẽ giảm đi đáng kể?

- Các fan của tôi hiểu và thông cảm cho tôi lắm. Người ta thường an cư rồi mới lập nghiệp. Ca sỹ chúng tôi thì ổn định sự nghiệp rồi mới an cư, đi ngược lại với quy luật thông thường. Chính vì thế cái gì cũng bị đi ngược hết, như là có con rồi nhưng chưa có chồng vậy thôi.

Nếu là người bình thường thì chắc chẳng ai để ý, nhưng tôi là người của công chúng thì mới được quan tâm, chú ý như vậy.

Tôi vẫn “điên” hết mình trên sân khấu

- Chị có thể “khoe” một chút về cô con gái lớn Nghi Phương?

- Bé rất ngoan và khôn. Mới hơn 3 tuổi nhưng đã có thể thấy tính cách nó y chang tôi, thậm chí “gấu” hơn tôi. Bé Nghi Phương là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của tôi, là nguồn động lực giúp tôi làm việc.

- Chị bận thế thì làm sao có thời gian để chăm sóc con mình cho tốt?

- Đúng là một mình tôi thì không thể chăm sóc con tốt được mà phải nhờ người thân trong gia đình giúp đỡ. Tôi là người của xã hội mất rồi. Chính vì thế để có thể sinh con, nuôi con và giữ vững được sự nghiệp, tôi phải chia con người mình làm đôi. Mệt lắm chứ không đơn giản chút nào.

Vừa chăm con, vừa đảm bảo tất cả các hoạt động như đi hát, giao lưu, làm đĩa... Xã hội gần như lấy hết hoàn toàn con người tôi rồi. Chỉ cần tôi chú tâm đến gia đình nhiều hơn, mọi người không thấy tôi hát một thời gian là cho rằng phong độ của tôi xuống đi chứ không biết rằng để giữ vững đựơc phong độ như thế rất mệt, không phải lúc nào cũng được như ý muốn.

- Chị quan niệm thế nào về một mái ấm gia đình?

- Mái ấm gia đình phải là nơi mà mình có thể chia sẻ tất cả vui buồn. Mình phải có cảm giác đó là nơi nương tựa cho mình. Khi mình vấp ngã, những thành viên trong mái ấm đó giúp mình đứng lên và ổn định trở lại.

Còn nếu có đầy đủ chồng con mà trong nhà cứ suốt ngày cãi nhau thì đấy chắc chắn không thể là một mái ấm. Một ngôi nhà để thành mái ấm phải phụ thuộc vào rất nhiều thứ như kinh tế, điều kiện sống, sự chia sẻ giữa mọi người...

Chính vì thế trước khi quyết định lập gia đình với ai, tôi phải suy nghĩ xem liệu có thể lập thành một mái ấm hay không. Tôi thận trọng vì tôi là người biết đường đi đến hạnh phúc. Khi nào Phương Thanh giới thiệu đây là gia đình mình thì cũng là khi Phương Thanh đang thực sự hạnh phúc.


- Chị từng tâm sự là khi có bé Gà thì tính ngang và điên của chị giảm đi đến 60%. Vậy nếu có thêm một bé Vịt nữa thì những tính cách này sẽ giảm tới zero?

- Không. Ngang và điên trong con người tôi thuộc về bản chất rồi, không giảm hay mất đi được. Đấy là ai đó nói, chứ tôi có nói thế đâu dù sau khi sinh con thì con người tôi cũng đằm xuống ít nhiều.

Sự ngang và điên của tôi trên sân khấu được thể hiện rất mạnh. Nó giúp tôi hát không giống ai và nghệ thuật cần nhất sự không giống ai đó. Không giống ai tránh được sự nhàm chán và quan trọng hơn là nó định hình được cái chất rất riêng của Phương Thanh, khác biệt với tất cả mọi người.

Các bạn thấy đấy, dù đã có con nhưng khi hát trên sân khấu tôi vẫn lắc đầu, vẫn điên, vẫn nhảy tới nhảy lui chứ có hiền đi đâu. Có điều sau những dữ dội trên sân khấu, đứa con giúp tôi lấy lại sự cân bằng và bình yên, đưa tôi trở lại với những khoảng lặng cần thiết.
__________________
RuBy Lin Love

thay đổi nội dung bởi: -Lily-, 31-07-2008 lúc 04:26 PM.
phuongthanhonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 08-08-2008, 11:30 AM   #4
phuongthanhonline
Diễn viên quần chúng

 
phuongthanhonline's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Điểm: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Nguồn :www.ngoisao.net

"Tôi cần sự bình yên trong tâm hồn"

Gặp Phương Thanh ở phòng thu của nhạc sĩ Yên Lam, thấy chị bận rộn với hàng núi công việc nhưng vẫn rất tươi tắn. Chị đã có cuộc trò chuyện cởi mở và thú vị.

- Có thông tin rằng Phương Thanh sẽ nghỉ hát ở tuổi 40 và sẽ tiết lộ “người đàn ông trong bóng đêm” của mình. Nhiều khán giả bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì “người đàn ông trong bóng đêm” của chị và họ cho rằng chị dùng “chiêu” này để tự “làm nóng” mình trên mặt báo. Chị có ý kiến như thế nào về vấn đề này?

- Trước hết xin khẳng định tôi không nói câu đó. Thật sự nếu dùng “chiêu” để câu khách thì tôi quá tầm thường. Tôi có phải là ca sĩ trẻ đang lên đâu mà câu, vì dù gì thì cũng đã được liệt vào hàng ca sĩ “lão làng” rồi. Khán giả cũng phải hiểu một điều không phải người nghệ sĩ nào cũng muốn đem chuyện đời tư của mình ra để câu khách, vì nhiều khi cuối cùng chính người nghệ sĩ lại “chết” vì những điều đó.

Tôi có một chuyện mà rất nhiều người quan tâm và tò mò nhưng tôi không nói, thành ra mọi người cứ nghĩ câu khách. Ai cũng biết tôi có con nhưng chưa lập gia đình. Tôi đã rất nhiều lần trả lời thẳng thắn trên các báo là tôi có bố cho bé Gà nhưng chưa có chồng. Nên khi một phóng viên hỏi tôi trong ngày hội gia đình về vấn đề này, nếu không trả lời thì lại nói là né tránh, nhưng khi trả lời thì lại nói tôi câu khách. Vậy thì tôi là người đúng hay sai khi mà luôn ở vào thế bị động?

- Thế còn thông tin chị sẽ có thêm một bé Vịt thì sao?

- Tôi nghĩ chuyện một người phụ nữ sau khi sinh đứa con đầu lòng rồi sinh tiếp đứa nữa là hết sức bình thường. Đó là ước mơ của tất cả những người phụ nữ trên thế giới này chứ không riêng gì tôi. Khi phóng viên hỏi tôi có tính sinh em bé nữa không, tôi nói là có. Đó là một câu trả lời rất bình thường, vì chẳng có lý do gì để tôi phải nói điều ngược lại với mơ ước của mình. Còn cha của bé Vịt sẽ là ai, tại sao mọi người cứ quan tâm đến làm gì? Chuyện sẽ lấy ai hoặc có con với ai, đó là chuyện rất riêng tư của tôi. Mong bạn đọc thử một lần đặt mình vào vị trí của tôi, sẽ thấy tôi luôn luôn bị đặt vào thế khó xử.

- Thời điểm mới nổi tiếng, chị đã được mời đóng vai chính của hai bộ phim nhưng đều không được đánh giá cao. Nhưng vài năm gần đây chị trở lại với điện ảnh bằng những vai phụ thì lại được đón nhận nồng nhiệt, đồng thời cũng được giới chuyên môn công nhận khả năng diễn xuất bằng hai giải thưởng của Hội điện ảnh TP HCM và giải Cánh Diều Vàng. Riêng bản thân, chị thấy diễn xuất của mình như thế nào?

- Đối với tôi thì chính hay phụ không quan trọng bằng việc vai diễn đó có hay và có ấn tượng hay không. Có thể hai vai diễn ngày xưa tôi đóng không bộc lộ được khả năng diễn xuất của mình, và thời điểm đó phim Việt Nam cũng đang bị bão hòa. Sau thời Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh... làm mưa làm gió thì dường như điện ảnh không được khán giả để ý nữa. Phim kinh doanh mà không được khan giả quan tâm đến thì kể như thua.

Còn những vai phụ sau này của tôi rơi đúng vào thời điểm phim Việt Nam đang kinh doanh được, và các đạo diễn là những người tiếp cận với tôi rất là nhiều, họ biết tôi đóng cái gì hay, cái gì dở. Họ giao cho tôi những vai hơi “quái” một chút, hoàn toàn khác với con người thật của tôi ở ngoài đời, mặc sức cho tôi diễn theo cách của mình. Những vai diễn của tôi thành công một phần lớn là nhờ tôi đã được giao những nhân vật có tính cách rất ấn tượng, còn nếu giao một vai dở thì cũng rất khó để làm được một điều gì đó. Vì vậy tôi thấy điều quan trọng nhất là có vai để mình diễn hay không, chứ không phải là chính hay phụ.

- Trước đây nhiều khán giả không nghĩ là chị có thể đóng được vai hài. Nhưng sau hàng loạt vai diễn của chị thì người ta tin là ẩn sâu bên trong cô ca sĩ chuyên hát những bài tình ca buồn là một tâm hồn rất hài hước. Ở ngoài đời chị có phải là một người dí dỏm như thế?

- Ngoài đời tôi là một người rất có “máu hài”. Ở trên sân khấu tôi thường hát những bài rất buồn, nên lại càng muốn mình đóng những vai hài. Đó cũng là một cách để mình xả stress. Nếu hát đã buồn rồi mà giờ đóng phim cũng buồn nữa thì cuộc đời mình nó... sầu lắm, tôi không chịu được.

- Chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, chị chưa đủ tự tin để đảm nhận một vai chính vì không được đào tạo bài bản về diễn xuất?

- Với nghệ thuật không phải cứ đào tạo mới là chuyên nghiệp. Có những người có năng khiếu bẩm sinh trời cho mà nhiều khi có học mãi mình cũng không bằng người ta. Ở đây điều quan trọng không phải là “khôn” mà người đó phải thông minh, phải biết nắm bắt tất cả những cơ hội đến với mình. Tôi là một ca sĩ, khi tôi đóng phim cũng là một hình thức tiếp cận với công chúng. Nếu tôi có thêm được những người yêu quý mình thì đâu có lý do gì mà lại không làm.

Mỗi nghề đều có một áp lực riêng, dù là ca sĩ hay là một diễn viên cũng luôn phải đối mặt với sự khen, chê và thậm chí cả chửi từ phía khan giả. Khi tôi đóng phim, tôi luôn cố gắng để mình không phải chịu thêm bất kỳ một áp lực nào nữa. Tôi không đặt nặng vấn đề giải thưởng, nếu được thì đó là một niềm vui. Đối với tôi, đóng vai phụ vừa không mất thời gian, vừa không phải chịu nhiều áp lực, mà nhiều khi hiệu quả mang lại cũng không thua gì vai chính.

- Vậy Tết năm nay khán giả có được thưởng thức bộ phim nào có sự tham gia của chị?

- Hiện nay tôi đã nhận lời chính thức đóng hai bộ phim chiếu Tết. Đầu tiên là vai nữ giám thị trong Giải cứu thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, thứ hai là vai bà Tám nhiều chuyện trong bộ phim Đẹp từng centimet do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn. Tôi cũng đang suy nghĩ thêm trước lời mời của một đạo diễn khác nữa nên cũng có thể là Tết này tôi sẽ xuất hiện trong ba bộ phim.

- Thời gian qua cũng có thông tin là Phương Thanh đang muốn nhắm đến một giải thưởng bên lĩnh vực cải lương nên rất tích cực tham gia các vở diễn lớn, mặc dù đó không phải là sở trường của một ca sĩ chuyên hát rock ballad như chị. Chị nói sao về điều này?

- Nhiều người hỏi tôi là trong bộ sưu tập giải thưởng của tôi còn thiếu gì nữa không vì hầu như tất cả giải thưởng tôi đều đạt hết rồi. Tôi mới nói vui là còn thiếu giải thưởng cải lương nữa. Đó chỉ là một cách nói chơi chứ không phải tôi khẳng định là phải lấy cho bằng được, vì không dễ gì để có thể đạt được giải thưởng trong lĩnh vực này, nếu có được nó thì đúng là trọn ước mơ rồi.

- Có những tin đồn xung quanh việc ca sĩ mua giải. Chị muốn nói gì về điều này?

- Việt Nam đang lạm phát giải thưởng, có những giải mà ca sĩ có thể biết trước là họ được hay không. Thậm chí ca sĩ muốn đẩy bài hát nào lên thì nói fan “tổng tấn công” bầu chọn bài đó. Nhiều lúc chính họ biết mình không xứng đáng với giải thưởng nhưng vẫn vận động fan bầu chọn. Đó là ca sĩ đang tự lừa dối vị trí ngôi sao của mình. Thỉnh thoảng tôi cũng bị nói sao lại dửng dưng với các giải thưởng? Thật sự không phải tôi dửng dưng, nhưng có những lúc tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng để đạt được một giải thưởng nào đó. Thà là rớt, nhưng vẫn cảm thấy vui vì lòng tự trọng của mình không cho phép mình làm những điều gian dối.

- Trong suốt 17 năm theo nghề ca hát, chị đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ làm một album đạt chất lượng nghệ thuật cao để chinh phục giới chuyên môn?

- Mỗi ca sĩ có một con đường đi. Ngay từ khi bước vào nghề ca hát tôi đã xác định con đường mình đi sẽ cực kỳ khó đoạt giải của giới chuyên môn. Bởi vì đó là con đường hướng về những cảm xúc buồn trong cuộc sống để khi khán giả nghe mình hát sẽ cảm thấy được sẻ chia. Mà với những bài hát như vậy, giới chuyên môn sẽ đánh giá đó là nhạc não tình. Nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng! Trên thế giới này con người thường buồn nhiều hơn vui, cho nên khi mình san sẻ được nỗi buồn thì mình được số đông thích. Mà những gì số đông khán giả thích thì chưa chắc đã được một hội đồng chuyên môn thích. Nên tôi luôn xác định làm album vì đối tượng nào và sẽ không bao giờ thay đổi cách làm của mình. Con đường tôi đi là vì khán giả chứ không phải là vì giới chuyên môn.

- Hiện nay nhiều khán giả đang rất chờ đợi album mới của chị. Chị có thể cho biết là sắp tới chị sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc nào không?

- Tôi đang thực hiện cùng lúc bốn CD với bốn phong cách hoàn toàn khác nhau. Chỉ xin bật mí chút xíu là ngoài album nhạc trẻ thì sẽ có thêm những album nhạc tiền chiến, nhạc bolero, nhạc “quái”... Tôi làm album theo cảm xúc, có những đĩa làm rất nhanh nhưng cũng có những đĩa làm ba năm chưa xong. Càng lớn tuổi thì cảm xúc cũng càng mong manh hơn. Thời gian vừa qua có đợt tôi chỉ mất có ba ngày để thu mười bài hát cho album nhạc tiền chiến, tạm thời có tên là Mắt lệ. Album này toàn bài buồn, dành cho đối tượng khán giả mà chỉ mở đĩa nghe một mình trong phòng thôi.

- Hầu như không thấy chị nhắc gì đến ê kíp làm việc của mình, khiến người ta có cảm giác chị đang “đơn thương độc mã”, trong khi sự thực thì sao?

- Sự thực thì xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè, họ luôn ở bên cạnh và giúp đỡ tôi. Tôi không gọi họ là ê kip vì cái ê kip này đông lắm, không thể kể tên ra hết được. Với mỗi dự án tôi lại có những người bạn khác nhau giúp đỡ mình về khâu chọn bài, biên tập, phối khí... Những người thân thiết nhất lại là những người ít xuất hiện, mà chủ yếu tôi liên lạc với họ qua điện thoại. Họ như những cuốn sách để tôi có thể học hỏi thêm được rất nhiều điều từ mỗi người.

- Những năm gần đây chị có rất nhiều bài hát hay, tuy nhiên chúng lại không đến được với công chúng. Chị nghĩ nguyên nhân là do đâu?

-Tôi nghĩ là do các bài hát trong đĩa đều nhau quá, mà không có bài “đinh”. Nhưng bây giờ một CD của tôi thường gồm 10 bài và 10 bài đó hợp lại thành một bài lớn. Mình không thể để một hoặc hai bài dở kéo nguyên cái đĩa xuống.
Còn về chuyện “đẩy” một bài “đinh” lên theo cách quay video clip thì sang năm tôi sẽ quay lại, vì thị trường ca nhạc cứ theo chu kỳ khoảng ba năm lại chuyển sang một phong cách mới. Đĩa sắp tới đây tôi sẽ quay về nhạc trẻ tổng hợp, vì thị hiếu của khán giả bây giờ nghe album một màu người ta chán rồi.
Tôi sẽ để đủ thứ màu trong đó, để khán giả nghe sẽ tìm được những cảm xúc khác nhau. Ba bốn năm nay các ca sĩ làm album thường theo một câu chuyện, một nội dung chứ không như xưa, cho nên ngày xưa một bài hát dễ nổi hơn bây giờ là vì vậy, chứ không phải do tôi không muốn đưa bài hát đến gần với công chúng.

- Bảy, tám năm nay kể từ khi chị rời khỏi Trung tâm Kim Lợi thì khán giả cũng thấy hầu như chị không phát hành đĩa VCD nào. Chị có lý do gì đặc biệt đến nỗi bỏ qua cơ hội quảng bá hình ảnh này?
- Thực sự thì những năm gần đây mắt tôi rất yếu, thường bị chảy nước mắt nên không chịu được ánh đèn máy quay và ánh nắng. Cho nên sắp tới đây tôi sẽ thử vào trong phim trường để quay.



Theo Ngôi Sao[/SIZE]
__________________
RuBy Lin Love

thay đổi nội dung bởi: -Lily-, 08-08-2008 lúc 06:13 PM.
phuongthanhonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 15-08-2008, 04:57 PM   #5
Lâm Ngữ Yên
ALyNa♥Testing Open Air

 
Lâm Ngữ Yên's Avatar


 
Tham gia ngày: Aug 2007
Địa chỉ: (¯`'♥.¸Tiên Linh Đảo¸.♥'´¯)
Bài gởi: 2,706
Điểm: 40
Thanks: 382
Thanked 2,431 Times in 1,093 Posts
Bạn bè: 129
Mặc Định

Phương Thanh: "Tôi thích Hà Anh Tuấn"


------
Nguồn:http://netlife.com.vn/vn/nguoinoitieng/34099/index.aspx
Cập nhật:Thứ sáu, 15/8/2008, 15:09 GMT+7
Theo Hàn Quốc Việt

--------

Phương Thanh là một ca sĩ khá quan tâm đến các đàn em đi sau. Chị chia sẻ quan điểm của mình về dòng nhạc tuổi teen một cách thẳng thắn.

- Hiện nay thì dòng nhạc teen đang rất thịnh hành. Chị đánh giá như thế nào về dòng nhạc này?

- Sôi động, trẻ trung và không bị vương vấn những nỗi buồn nhiều. Tôi nghĩ đôi lúc người lớn cũng thích nghe dòng nhạc này chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe mấy bài hát của Bảo Thy, thấy vui và rất thích. Con người mình phải đi tìm niềm vui mà, cho nên dòng nhạc tuổi teen cũng là một niềm vui của mình.

- Đứng trên sân khấu cùng các ca sĩ teen chị cảm thấy thế nào?

- Càng lớn tuổi con người mình càng “đằm” đi, nên khi đứng chung sân khấu với các ca sĩ teen thấy mình cũng trẻ lại, tinh thần thoải mái hơn. Tôi đã “thủ” sẵn hai bài để hát trong các chương trình dành cho tuổi teen là Em sợ và Em giận.

Mỗi lần ra sân khấu thấy nụ cười của các em tuổi teen tôi thích lắm, rất hồn nhiên! Khi đã “chụp” được nụ cười của các em rồi thì tôi hát rất thoải mái.

- Chị có sợ bị người ta nói là Phương Thanh “cưa sừng làm nghé”?

- Tôi không sợ! Vì từ xưa đến giờ lúc nào tôi cũng “tưng tưng” như vậy rồi. Mỗi lần ra sân khấu tôi hay giới thiệu mình là gái 18 mà (cười lớn). Tôi “tưng” theo kiểu nghịch ngợm chứ không phải kiểu giả làm con nít nên không sợ bị nói là “cưa sừng làm nghé”.

Cái “thần” là của tuổi teen thôi, còn khi hát vẫn là một Phương Thanh mà khán giả đã quen từ trước đến nay. Tôi cũng rất vui vì bây giờ tôi vẫn có rất nhiều fan tuổi teen chỉ mới 13-14 tuổi. Đó là một hạnh phúc mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có được.

- Trong số các ca sĩ trẻ bây giờ thì ai là người mà chị đánh giá cao?

- Thực sự về giọng hát thì tôi chưa đánh giá cao ai, nhưng về mức độ ảnh hưởng thì thấy có Bảo Thy. Bảo Thy ảnh hưởng quá nhanh đối với khán giả teen. Nam ca sĩ thì có Hà Anh Tuấn.

- Ngày trước lúc Mỹ Tâm nổi lên thì nhiều người nói Mỹ Tâm “tiếm ngôi” Phương Thanh. Thế còn bây giờ, mối quan hệ của chị và Mỹ Tâm như thế nào?

- Tôi và Mỹ Tâm tuy không thân nhau lắm nhưng là những người chị em có mối quan hệ tốt với nhau trong giới. Nhưng chính những câu so sánh bên ngoài lúc ban đầu, khiến cho mối quan hệ của tôi và Tâm tuy không đến nỗi căng thẳng nhưng mà tự nhiên làm cho người ta bị “đơ” với nhau, không hay lắm! Thật sự ra chẳng ai tiếm ngôi của ai được.

Mất tên trên thị trường là điều đáng sợ nhất đối với mỗi người ca sĩ! Vì khi mình đã qua bốn năm "hot" nhất trên thị trường, thì bốn năm sau mình phải đối diện với điều ngược lại. Lúc đó mọi người sẽ bớt quan tâm đến mình, và mình buộc phải chứng minh cho mọi người thấy là mình có thực lực! Nếu người ca sĩ trụ được với thị trường sau tám năm đó, thì sẽ không còn ai có thể đem ra để so sánh với họ được nữa.

Và một điều quan trọng nữa là khi còn đang đương thời, mình phải biết tôn trọng đồng nghiệp. Vì khi một người bước lên đỉnh cao thì sẽ có một người bị qua thời, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ mất tên trước mình.

Người ta có thực lực thì cái tên họ sẽ còn lại mãi với thời gian, mà mình không thể nào chạy vào đó thế chỗ được. Phương Thanh lúc nào cũng ý thức được điều đó và luôn phấn đấu hết sức mình cho nghề nghiệp

- Chị có bao giờ nghĩ là mình sẽ làm mới bằng cách nhảy với vũ đoàn trên sân khấu?

- Thật sự thì tôi là một người nhảy rất… lung tung! Tôi hay quên động tác và mỗi lần nhảy tôi lại chế các động tác khác nhau nên rất khó để nhảy chung với vũ đoàn.

Người ta nói nôm na là hay “giết chết ngắc” vũ đoàn trên sân khấu. Tôi thấy là một người ca sĩ bản lĩnh thì khi lên sân khấu họ thường không hát với vũ đoàn, tại vì họ đủ khả năng để chinh phục khán giả bằng chính thực lực của mình.

Người ta hay nói vũ đoàn rất cần cho những người không thể đứng một mình trên sân khấu được.

Ví dụ có những ca sĩ thiên về phong cách nhảy, thì họ sẽ sử dụng vũ đoàn để biểu diễn phong cách, vì họ nhảy trội hơn hát. Còn tôi thì hát trội hơn nhảy nên tốt nhất là cứ trung thành với phong cách của mình từ trước đến nay.

- Một điều không thể phủ nhận là sau 17 năm đi hát và 11 năm trở thành ngôi sao ca nhạc, đến nay chị vẫn là một trong số ít các ca sĩ có nhiều khán giả trung thành nhất. Chị cảm thấy như thế nào?

- Thật sự trên đời này khi người ta chơi với nhau người ta cần nhất là sự trung thành, và tôi đã được nhận điều đó. Trung thành trong tình bạn cũng giống như trong tình yêu người ta gọi là chung thủy.

Một sự trung thành sẽ giúp cho con người ta có một nền móng rất tốt, còn khi người ta phải đối diện với trường hợp những người yêu mến mình quay lưng lại với mình, thì chắc chắn họ sẽ bị suy sụp.

Tôi may mắn đã có một nền móng quá vững chắc của sự trung thành đó, thành ra tôi rất thảnh thơi để lo cho công việc mà không phải lo nghĩ, kể cả khi gặp những chuyện không may trong công việc.

Tôi có những khán giả đã yêu thương mình từ lúc họ chỉ mới 8-9 tuổi, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi, đó là những tình cảm rất đáng trân trọng và tôi luôn tự hào vì mình có rất nhiều những khán giả như vậy. Cuộc đời này có nhiều sự thay đổi, nên để có được những tình cảm lâu dài như vậy thì rất khó.
__________________
•♥• Y!M:dandelion_linyuyan•♥•
Lâm Ngữ Yên vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 16-08-2008, 08:04 AM   #6
Vương Thiên Linh
Moderator

ღNguyệt Hạ Lưu Giaiღ
♫Khiết Thiên Song Linh♫
♥Vương Gia Nhị Tiểu Thư♥
 
Vương Thiên Linh's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2007
Địa chỉ: ღ.::[V]ương [G]ia [P]hủ::.ღ
Bài gởi: 11,997
Điểm: 5
Thanks: 1,579
Thanked 7,129 Times in 5,181 Posts
Blog Entries: 21
Bạn bè: 143
Send a message via Yahoo to Vương Thiên Linh
Mặc Định







__________________
[GS]•|Mùa Anh Đào Chín|•
Tình yêu không bao giờ tắt
Lưu Đào

thay đổi nội dung bởi: Vương Thiên Linh, 16-08-2008 lúc 08:06 AM.
Vương Thiên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 16-08-2008, 08:10 AM   #7
Vương Thiên Linh
Moderator

ღNguyệt Hạ Lưu Giaiღ
♫Khiết Thiên Song Linh♫
♥Vương Gia Nhị Tiểu Thư♥
 
Vương Thiên Linh's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2007
Địa chỉ: ღ.::[V]ương [G]ia [P]hủ::.ღ
Bài gởi: 11,997
Điểm: 5
Thanks: 1,579
Thanked 7,129 Times in 5,181 Posts
Blog Entries: 21
Bạn bè: 143
Send a message via Yahoo to Vương Thiên Linh
Mặc Định







__________________
[GS]•|Mùa Anh Đào Chín|•
Tình yêu không bao giờ tắt
Lưu Đào
Vương Thiên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Cảm ơn Vương Thiên Linh vì bài viết này:
phuongthanhonline (18-08-2008)

Old 18-08-2008, 07:12 PM   #8
whitecloud
Diễn viên chuyên nghiệp

 
whitecloud's Avatar


 
Tham gia ngày: Aug 2008
Bài gởi: 194
Điểm: 40
Thanks: 14
Thanked 52 Times in 36 Posts
Bạn bè: 4
Mặc Định

Mình thấy chị Chanh diễn nhiều các phim điện ảnh, và thường là những vai hài. Công nhận chị ấy đóng vai hài rất hay, 1 ca sĩ lâu năm giờ thử sức với điện ảnh mà làm đc như chị là 1 thành công rất lớn
whitecloud vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 24-08-2008, 06:58 PM   #9
phuongthanhonline
Diễn viên quần chúng

 
phuongthanhonline's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Điểm: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Hình mới toanh từ seri Giải Cứu Thần Chết Chanh chụp với Minh Hằng nàh :

__________________
RuBy Lin Love
phuongthanhonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 06-09-2008, 09:21 PM   #10
phuongthanhonline
Diễn viên quần chúng

 
phuongthanhonline's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Điểm: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định

Hok ai kéo cái topic này lên giùm vậy ta.
Thông Tin dành cho Fc HN

Thân gửi tập thể fan hà nội !
Ngày mai , ngày 07 tháng 09 năm 2008.theo lịch diễn,chanh sẽ tham gia ngày hội SYM tại Hà Nội, theo thông tin từ xich_lo ,thi ngày mai fan hà nội sẽ có 50 vé ( HCM chỉ có 20 thôi )

Tùng : 01266055411 để liên hệ vé mời

Hoặc PM theo Topic :http://www.phuongthanhfc.com/forum/s...ead.php?t=2720

--------------
Đồng thời việc giao vé cũng như việc Pr cho Chanh vào thời gian tới có lẽ là kế hoạch bí mật chỉ có Fc HN biết sẽ được tiến hành ngay hôm đó

Mong Bà con ủng hộ FC HN ơi nhanh tay nào

VÌ SỐ LƯỢNG CÓ HẠN,MONG CÁC BẠN ĐĂNG KÝ NHANH VÀ CÙNG NHAU HỢP TÁC THÂN THIỆN.!
__________________
RuBy Lin Love
phuongthanhonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 07-09-2008, 10:46 AM   #11
Vương Thiên Linh
Moderator

ღNguyệt Hạ Lưu Giaiღ
♫Khiết Thiên Song Linh♫
♥Vương Gia Nhị Tiểu Thư♥
 
Vương Thiên Linh's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2007
Địa chỉ: ღ.::[V]ương [G]ia [P]hủ::.ღ
Bài gởi: 11,997
Điểm: 5
Thanks: 1,579
Thanked 7,129 Times in 5,181 Posts
Blog Entries: 21
Bạn bè: 143
Send a message via Yahoo to Vương Thiên Linh
Mặc Định




__________________
[GS]•|Mùa Anh Đào Chín|•
Tình yêu không bao giờ tắt
Lưu Đào
Vương Thiên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 07-09-2008, 10:48 AM   #12
Vương Thiên Linh
Moderator

ღNguyệt Hạ Lưu Giaiღ
♫Khiết Thiên Song Linh♫
♥Vương Gia Nhị Tiểu Thư♥
 
Vương Thiên Linh's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2007
Địa chỉ: ღ.::[V]ương [G]ia [P]hủ::.ღ
Bài gởi: 11,997
Điểm: 5
Thanks: 1,579
Thanked 7,129 Times in 5,181 Posts
Blog Entries: 21
Bạn bè: 143
Send a message via Yahoo to Vương Thiên Linh
Mặc Định





__________________
[GS]•|Mùa Anh Đào Chín|•
Tình yêu không bao giờ tắt
Lưu Đào
Vương Thiên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 10-09-2008, 03:51 PM   #13
phuongthanhonline
Diễn viên quần chúng

 
phuongthanhonline's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Điểm: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định
















__________________
RuBy Lin Love
phuongthanhonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 10-09-2008, 03:51 PM   #14
phuongthanhonline
Diễn viên quần chúng

 
phuongthanhonline's Avatar


 
Tham gia ngày: Feb 2008
Bài gởi: 39
Điểm: 40
Thanks: 4
Thanked 7 Times in 7 Posts
Bạn bè: 0
Mặc Định











Tặng bài mới của Chanh nhà em nàh
__________________
RuBy Lin Love
phuongthanhonline vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Old 12-10-2008, 10:56 AM   #15
Vương Thiên Linh
Moderator

ღNguyệt Hạ Lưu Giaiღ
♫Khiết Thiên Song Linh♫
♥Vương Gia Nhị Tiểu Thư♥
 
Vương Thiên Linh's Avatar


 
Tham gia ngày: Dec 2007
Địa chỉ: ღ.::[V]ương [G]ia [P]hủ::.ღ
Bài gởi: 11,997
Điểm: 5
Thanks: 1,579
Thanked 7,129 Times in 5,181 Posts
Blog Entries: 21
Bạn bè: 143
Send a message via Yahoo to Vương Thiên Linh
Mặc Định

Phương Thanh: "Ca sĩ nên có những khoảng lặng"

----------------------
Chủ nhật, 12/10/2008, 09:55 GMT+7
Theo Hà Thanh Phúc
Nguồn:www.tintuconline.com.vn
----------------------
Phương Thanh vừa hoàn thành hai vai cho hai bộ phim Giải cứu thần chết và Đẹp từng centimet. Chị vui vẻ cho biết: “Hổm rày bận túi bụi luôn, lo đóng phim mà ít đi hát nên “héo” quá chừng! Tuy không có nhiều tiền nhưng được khán giả nhớ đến là vui rồi”.

Phim vừa xong, mới đây, ca sĩ Phương Thanh lại khá bận rộn trong việc tập dượt cho vở cải lương (theo dạng ca nhạc kịch) Lan và Điệp (tập hợp các ca sĩ nhạc nhẹ tham gia) sẽ được trình diễn vào ngày 17 và 18-10 sắp tới.

- Trong vở Lan và Điệp, vai của chị có gì đặc biệt?

- Phương Thanh sẽ diễn một đoạn rất khó, đòi hỏi phải diễn tả tâm lý nhiều. Đó là giai đoạn đấu tranh nội tâm của nhân vật Lan khi đi tu. So với vai Mỵ Châu, Thúy Kiều thì vai lần này “nặng đô” hơn. Từ lúc bước ra sân khấu đã phải hát liên tục, độc thoại nội tâm dưới ánh đèn cho đến khi đi vào. Có lẽ đạo diễn thấy kiểu tự sự này “hợp với dáng Chanh” nên giao cho Phương Thanh.

- Phương Thanh đam mê cải lương thật sự hay chỉ là “ham vui”?


- Lúc đi hát, nhiều khán giả hay yêu cầu hát cải lương, Phương Thanh thuộc nhất chỉ một đoạn trong Lan và Điệp nên thường hát cho khán giả nghe và được hoan nghênh quá chừng. Tính của Thanh rất ham vui, lúc được mời đóng cải lương toàn vai mỹ nhân như Thúy Kiều, Mỵ Châu nên cũng hơi lo vì mình đâu có đẹp (cười). Ai dè khán giả thích, ủng hộ nên mình cũng mừng! Vừa rồi Phương Thanh cũng có tham gia hát trong Vầng trăng cổ nhạc nữa. Càng tập hát cải lương bài bản, càng hát càng thích. Đó là một bộ môn nghệ thuật dân tộc rất hay.

- Chị có thể nói về vai diễn trong Giải cứu thần chết và Đẹp từng centimet?

- Phương Thanh thấy mình may mắn, năm nào cũng được đóng những vai hay. Sau vai thầy bói trong Nụ hôn thần chết, vai cô giáo trong Giải cứu thần chết cũng là một vai diễn rất ấn tượng. Phương Thanh vào vai một cô giáo rất hung dữ, cái gì cũng “làm quá” lên hết. Một vai gây cười nhưng diễn viên không được cười. Suốt bộ phim, Phương Thanh chỉ được cười vài giây nhưng chỉ là cười ngượng ngùng vì bị học trò trêu chọc thôi!

Còn trong Đẹp từng centimet, lẽ ra lúc đầu Phương Thanh nhận một vai nhiều chuyện, rất hay và Phương Thanh rất thích nhưng do bận quá nên chuyển sang một vai nhỏ hơn nhưng cũng rất “giang hồ”. Mọi người chờ xem nhé!

- Tham gia nhiều lĩnh vực khác như vậy, chị có sợ khán giả quên mất ca sĩ Phương Thanh mà nhớ đến diễn viên Phương Thanh?

- Phương Thanh có duyên với điện ảnh. Lúc đầu tham gia cho vui, nhưng càng tham gia lại càng thấy thích. Một khi đã nhận lời thì phải làm cho đàng hoàng và hết mình với nó. Nếu ai đó nhớ Phương Thanh là diễn viên thì vui quá. Như vậy là Phương Thanh thành công rồi!

Mình đến với điện ảnh bằng sự yêu thích và làm mới mình. Tuy vậy, đây không phải là con đường lâu dài của Phương Thanh. Vì thế Phương Thanh chỉ nhận những vai phụ, ít cảnh quay nhưng ấn tượng, không mất nhiều thời gian và làm ảnh hưởng đến việc ca hát của mình. Phương Thanh nghĩ, ca sĩ nên có những khoảng lặng, xuất hiện nhiều quá cũng sẽ trở nên nhàm chán và thiếu cảm xúc. Với Phương Thanh thì cảm xúc là điều quan trọng nhất

- Những dự định sắp tới của chị?

- Năm 2009, Phương Thanh có nhiều kế hoạch lắm. Tổ chức một live show boléro nhưng rất “Phương Thanh”. Sẽ có Tiến Đạt đọc rap, sẽ có sự kết hợp giữa Phương Thanh và một số nam ca sĩ để tạo nên một chuyện tình cảm động trong live show. Và câu chuyện có cái tên cũng rất độc “Chanh và Đực”. Đực ở đây là những chàng trai, chỉ có một mình Phương Thanh nhưng lại có rất nhiều anh! (cười). Tuy nhiên, Phương Thanh sẽ giữ lại chất trữ tình của boléro để truyền cảm xúc đến khán giả.

Ngoài ra, album nhạc tiền chiến gồm những ca khúc hay như: Mắt lệ cho người, Riêng một góc trời, Niệm khúc cuối... cũng sẽ được phát hành trong năm 2009. Album này đang trong giai đoạn thực hiện và Phương Thanh rất thích album này
__________________
[GS]•|Mùa Anh Đào Chín|•
Tình yêu không bao giờ tắt
Lưu Đào
Vương Thiên Linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn

Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời

Đánh Dấu

Tags
phương thanh

Chủ Đề Liên Quan
Ðề tài Người Gởi Diễn Đàn Trả lời Bài mới gởi
[2005] Kiếm Thanh Truyền Kỳ - Thiếu niên Bao Thanh Thiên 3 | Đặng Siêu, Thích Tiểu Long quynho Phim Truyền Hình Trung Quốc 168 27-07-2010 05:36 PM
Bích huyết kiếm | Ai sẽ yêu Hạ Thanh Thanh ? L'amour Cảm xúc phim 24 14-04-2010 01:53 PM
Kiều Thanh mark16 Diễn Viên Việt Nam 43 29-12-2009 11:14 AM
Nhạc Phim Tài Trí Bao Thanh Thiên/Võ Hiệp Bao Thanh Thiên - Jian Lin Tian Xia Sweet Angel Nhạc Phim Tiếng Hoa 1 31-07-2008 10:22 PM


Ðiều Chỉnh

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền tạo chủ đề mới
Bạn không được quyền gửi bài trả lời
Bạn không được quyền gửi tập tin đính kèm
Bạn không được quyền chỉnh sửa bài viết

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến



Múi giờ GMT +7

Bản quyền: vBulletin® Version 3.8.3
Đăng ký ©2000 - 2010, Công ty Jelsoft Enterprises Ltd.
Phát triển từ 2003 - 2010 | DienAnh.Net
Thiết kế bởi DAN STAFF, Độ phân giải tốt nhất: 1024x768
C-Logic SEO 1.0.3 by Computer-Logic.org