x

Đăng nhập

Comming soon...

Blog Phim

Khác

Đội hình Pokemon mạnh nhất của nhân vật chính Ash Ketchum (P2)

Bé Kun 18:00 - 25/09/2021

Ash Ketchum / Satoshi là cậu nhóc nhân vật chính của thế giới Pokemon, đã phiêu lưu qua 8 vùng đất khác nhau từ Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola và Galar. Với những Pokemon khởi đầu cực mạnh, Bé Kun đã chọn ra được 3 thành viên đầu tiên trong đội hình Pokemon của Ash để xây nên một Team 6 Pokemon hoàn chỉnh mạnh nhất của cậu.

Bài viết tiếp tục bên dưới sẽ chọn ra những thành viên còn lại, mang đặc tính huyền ảo, công kích vật lý và sức mạnh siêu vượt trội của riêng Ash nắm giữ tới thời điểm này. Hãy cùng điểm qua nhé các bạn.

>> Xem thêm: Đội hình Pokemon mạnh nhất của nhân vật chính Ash Ketchum (P1)

4/ Hệ Ma và Độc: Gengar 

Xét về yếu tố huyền ảo, Ash không có nhiều lựa chọn trong đội hình của mình. Cậu nhóc thường thiên về công kích phủ đầu trực tiếp với tốc độ và sức mạnh áp đảo nhiều hơn. Để so sánh với Gengar thì có lẽ chỉ có Muk là đủ đẳng cấp để cân nhắc. 

Với Muk, Pokemon Độc này được Ash dùng làm dự trữ chiến lược khi nó giúp cậu thằng được Bellsprout ở Kanto. Nhưng với Pokemon cỏ cấp thấp như vậy thì Muk cũng không phải thể hiện nhiều khi nó mang cơ thể độc lầy của mình để áp đảo đối thủ. Sang tới Johto, Muk dùng chiến thuật tương tự nhưng không thể khống chế được Blastoise và sau đó bị Scizor hạ bằng đòn Swift / Tốc Độ Ngôi Sao khá dễ dàng. Vậy nên về sức chiến đấu Muk không được đánh giá quá cao. 

Với Gengar việc nó mang song hệ Ma và Độc cũng là có lợi thế hơn nhiều Muk. Với khả năng ma quái núp bóng thoắt ẩn thoắt hiện, Gengar có thể đánh úp đối thủ cực kỳ dễ dàng. Gengar của Ash khá là hiếu động và vui nhộn nên quấy rối đối thủ cực tốt. Nó không được ưu ái quá nhiều khi thường là Pokemon làm nền cho Dragonite hay Lucario trong đội hình Galar nhưng nếu đánh đúng thực lực thì những chiêu Shadow Ball hay Dark Pulse của nó đủ sức gây sát thương và thay đổi cục diện. 

>> Xem thêm: Top 4 Pokemon hệ Ma nổi tiếng nhất: Aegislash, Hoopa, Gengar ...

5/ Hệ Đấu Sĩ và Thép: Lucario

Trong đội hình 6 Pokemon hoàn mỹ, không thể thiếu một tay đấm vật lý với sức công kích cao và cũng phải thật lỳ đòn. Xét về yếu tố này Ash có Snorlax ở Orange và Johto; sau đó là Krookodile ở Unova, Melmetan ở Alola và Lucario ở Galar có thể so sánh với nhau.

Với Snorlax, Pokemon này khá trâu và mạnh khi nó có thể trấn lui sức mạnh của loài cá sấu lực sĩ Feraligatr trong giải đấu đô vật thuần túy. Tại Johto, Snorlax cũng đánh thắng liên tục Arcanine và Nidoqueen cực kỳ dễ dàng bằng Hyper Beam và Ice Punch. Trước đó Snorlax cũng hạ gọn Kingdra cực mạnh ở hội quán rồng. Có thể nói xét về độ lỳ đòn, HP cao như tanker thực thụ Snorlax rất rất mạnh. Nhưng việc mang đơn hệ Thường khiến Snorlax không có nhiều lợi thế. Nó gây sát thương thấp hơn lên Lucario và chịu nhân đôi sức mạnh trước các đòn đấm của Pokemon này. 

Trong khí đó, Krookodile mang song hệ Đất và Bóng Tối, cũng là chủ lực của Ash tại Unova. Nó có thể tấn công bằng dao đá sắc nhọn, móng vuốt sắc bén. Nó có thể đánh hạ một con gấu băng Beartic bằng cận chiến ở hội quán Băng. Nhưng trước Lucario mang hệ Giác Đấu đấm cực đau lên hệ Bóng Tối như nó thì Krookodile có lẽ không có cửa phản công. 

Tương tự Melmetan là Pokemon huyền ảo mang hệ Thép ở quần đảo Alola. Nó sở hữu sức mạnh khá ấn tượng nhưng do mới tiến hóa hợp thể, không được luyện nhiều nên kỹ năng chiến đấu khá thấp khi nhận liên tục các thất bại ở giải đấu ở Alola. Trước Lucario nó cũng yếu thế hơn về hệ và chịu sát thương cao các đòn đánh Giác Đấu của địch thủ. 

Lucario của Ash tuy mới thu phục và tiến hóa nhưng trên hành trình phiêu lưu của mình Ash có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với Lucario. Ở vùng Unova, Ash dừng bước trong trận tứ kết khi Pikachu thất bại trước Lucario. Sau này cậu đấu với Lucario tại Gym ở vùng Kalos và giành chiến thắng bất chấp nó đã được tiến hóa lên Mega cực mạnh. Nên sự am hiểu của Ash cho loài này là rất lớn cùng tiềm năng từ con Lucario của Ash cũng vô cùng rộng mở nên nó xứng đáng cho vào danh sách này với nhiều kỳ vọng sắp tới.

>> Xem thêm: Top 3 Pokemon Giác Đấu nổi tiếng nhất: Sirfetch'd, Poliwrath, Lucario

6/ Hệ Điện: Pikachu

Pokemon cuối cùng, mảnh ghép luôn phải có trong mọi đội hình của Ash chính là Pikachu. Loài chuột điện mang đơn hệ từ vùng Kanto, với bộ chỉ số không quá cao nhưng trong tay Ash Pikachu luôn là mạnh nhất, kẻ đưa cậu đến với những chiến thắng quan trọng nhất. 

Pikachu chính là át chủ bài giúp Ash đánh thắng Dragonite và Drake ở chung kết quần đảo Orange. Nên nhớ trước đó Dragonite liên tục hạ Charizard, Tauros và Squirtle và cho tới khi Pikachu ra trận và dùng chiêu Thunder / Thần Sấm cực mạnh để kết liễu cuối cùng. 

Sau đó tại Kalos, Pikachu cùng Ash đánh hạ bộ đôi Pokemon á thần Metagross và Tyranitar của Alan cực kỳ thuyết phục. Sang tới Alola, Pikachu dùng tuyệt kỹ Z-Move đánh thắng Pokemon huyền thoại mang hệ Điện và Tiên là Tapu Koko trong trận chung kết. Có thể nói sưc mạnh của Pikachu mà Ash có là quá bá vượt xa mọi Pokemon thông thường. 

Ngoài ra, Pikachu cũng là kẻ đã hạ được Latios tại bán kết liên minh Sinnoh, và trước đó hạ Regice ở Battle Frontier mạnh nhất trong hành trình phiêu lưu của Ash. Vì thế mảnh ghép cuối cùng và không thể thay thế trong đội hình toàn năng 6 Pokemon mạnh nhất của Ash không thể thiếu Pikachu.

Như vậy đội hình 6 Pokemon mạnh nhất của Ash mà Bé Kun lựa chọn sau cùng chính là Pikachu, Charizard, Greninja, Sceptile, Lucario và Gengar. Các bạn thấy sao, hãy cùng cho ý kiến nhé.

>> Xem thêm: Pokemon Psyduck: Chú vịt vàng bối rối gây bão mạng xã hội

Bài viết của Bé Kun trên DienAnh.Net.

Theo dõi DienAnh.Net để cập nhật những tin tức phim ảnh mới và chính xác nhất.

Facebook - bình luận

Bài Cùng chuyên mục

3 lý do xem phim Domino: Lối Thoát Cuối Cùng: Nhiều plot twist

Dự án điện ảnh hành động - xã hội đen Domino: Lối Thoát Cuối Cùng của đạo diễn Nguyễn Phúc Huy Cương cùng nam chính Thuận Nguyễn hứa hẹn sẽ thu hút giới mộ điệu

Thanh Sơn đã có tình mới sau Khả Ngân, cực "ngọt" trong phim mới

Nối tiếp thành công của những "phim giờ vàng", VTV lại tiếp tục cho ra mắt một tác phẩm mới mang tên Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi từ nhà sản xuất SK Pictures.

Sinh Vật Gyeongseong: Park Seo Joon không cứu được nội dung nhạt nhòa

Mùa 1 của Sinh Vật Gyeongseong có diễn biến, nội dung vô cùng rời rạc. Có lẽ điểm gây ấn tượng duy nhất là visual "10 điểm" của những diễn viên trong phim.

Hãy nói lời yêu: Thước phim chữa lành của mỹ nam Jung Woo Sung

Nhân vật của Jung Woo Sung tìm cách vượt qua những trở ngại do khiếm thính để kết nối với mọi người trong bộ phim Hãy nói lời yêu (Tell Me You Love Me).

Welcome to Samdalri: Ji Chang Wook chữa lành khán giả

Welcome to Samdalri (Chào Mừng Đến Samdalri) mang đến tiếng cười và sự chữa lành cho người xem. Ji Chang Wook, người đóng vai Cho Yong Pil thu hút mọi chú ý.

Hôn nhân hợp đồng: Bộ phim xuyên không lãng mạn của Lee Se Young

Lee Se Young và Bae In Hyuk đem đến câu chuyện ngọt ngào và không kém ly kỳ ngay từ 2 tập đầu của Hôn nhân hợp đồng (The Story Of Park's Marriage Contract).